Bảo tàng Lịch sử quốc gia (LSQG): “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam”

VH- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Bảo tàng LSQG, diễn ra vào ngày 3.1.2018 tại Hà Nội. Theo đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế là con đường thiết thực, hiệu quả nhất để giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Báo cáo của Bảo tàng LSQG khẳng định, năm 2017, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nguồn kinh phí cho các hoạt động của Bảo tàng còn nhiều hạn chế, ngay từ đầu năm, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Bảo tàng đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Vị thế của Bảo tàng ngày càng được khẳng định và nâng cao cả ở trong nước và quốc tế.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia (LSQG): “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam” - Anh 1

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trao tặng Bằng khen Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc của Bảo tàng LSQG

Nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận. Điển hình như trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, Bảo tàng đã khảo sát các di tích văn hóa Óc Eo, Cát Tiên, Sa Huỳnh, Chăm Pa, tàu đắm ở Quảng Ngãi; mộ thuyền, mộ gạch Hải Phòng… Bên cạnh đó, Bảo tàng sẽ tiếp tục khảo sát và chuẩn bị các thủ tục khai quật khảo cổ học di tích Hải Vân Quan (Thừa Thiên Huế), di tích Luy Lâu (Bắc Ninh); sưu tầm hơn 200 ảnh, tài liệu hiện vật; 337 ảnh, tài liệu hiện vật do tổ chức, cá nhân hiến tặng…

Về công tác trưng bày, đã tổ chức thành công 9 trưng bày chuyên đề trong và ngoài nước, trong đó có nhiều trưng bày tạo được tiếng vang lớn, điển hình như 2 trưng bày chuyên đề được tổ chức ở Đức, Hàn Quốc cùng các chuyên đề quy mô, giới thiệu nhiều hiện vật vô giá được tổ chức tại Bảo tàng như Bảo vật quốc gia Việt Nam; Nét vàng son- Sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng tại Bảo tàng LSQG, Ánh sáng từ “Đường Kách mệnh”….

Năm 2017, Bảo tàng đã đón gần 270 ngàn lượt khách tham quan, tăng 8% so với năm 2016. Công tác hướng dẫn khách tham quan luôn được quan tâm, thực hiện tốt; đội ngũ hướng dẫn viên không ngừng được kiện toàn, nâng cao chất lượng. Tổng số khách được hướng dẫn tham quan Bảo tàng năm 2017 là 882 đoàn, tăng 185 đoàn so với năm 2016. Đáng chú ý, Bảo tàng đã triển khai các bước để lựa chọn đơn vị đầu tư thực hiện đề án xã hội hóa dịch vụ “Hệ thống thông tin điện tử phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng LSQG”, hoàn thành điều tra công chúng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ khách tham quan.

Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng đã thực hiện số hóa 1.485 hiện vật, 10.433 ảnh phục vụ công tác chuyên môn, hoàn thiện danh mục hồ sơ hiện vật, giá trị bảo hiểm hiện vật; lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 6. Năm 2017, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Ấn Ngọc tỷ Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh (niên đại 1847) là Bảo vật quốc gia, nâng tổng số Bảo vật quốc gia của Bảo tàng lên 19 hiện vật.

Đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Bảo tàng LSQG trong năm qua, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, Bảo tàng đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng trong năm như đề án vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ sau Nghị định 76 của Chính phủ, bổ sung điều chỉnh quy chế làm việc; thành lập Trung tâm khảo cổ; Công tác bảo quản hiệt vật, công tác marketing được chú trọng. Đặc biệt là công tác truyền thông, đẩy mạnh hợp tác quốc tế đã đạt nhiều thành công. Những thành tích của Bảo tàng đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của ngành VHTTDL trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu, bước sang năm 2018, Bảo tàng LSQG cần tập trung hưởng ứng phong trào thi đua của ngành với các nội dung sát với thực tế, có chỉ tiêu cụ thể để áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với việc hoàn thành hệ thống thông tin điện tử phục vụ khách tham quan, tăng cường số hóa các hình ảnh, hiện vật và áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác bảo quản hiện vật, Thứ trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới Bảo tàng LSQG cần đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế, trong đó tích cực trao lưu, trao đổi, học tập để nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Bảo tàng.

 ​Tăng cường tổ chức các triển lãm về di sản văn hóa Việt Nam ở các nước ngoài chính là con đường thiết thực, hiệu quả nhất để giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, góp phần đem lại giá trị kinh tế từ văn hóa…

(Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên)

Ngân Anh

 

 

Ý kiến bạn đọc